.

Đồng Tháp: Nhiều lựa chọn cho học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập

Cập nhật: 10:44, 08/08/2025 (GMT+7)

Năm học 2025 - 2026, tỉnh Đồng Tháp có hơn 2.700 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Điều này không đồng nghĩa với việc cánh cửa học tập đã khép lại. Bên cạnh hệ thống trường công, học sinh vẫn có thể tiếp tục hành trình học vấn thông qua các loại hình giáo dục khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Các loại hình giáo dục này không chỉ cung cấp kiến thức văn hóa cơ bản, mà còn giúp học sinh sớm tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tiễn của xã hội.

MIỄN PHÍ HỌC NGHỀ

Theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang Nguyễn Quang Khải, với những học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), nếu không tham gia học tiếp ở bậc trung học phổ thông (THPT), các em có thể tham gia học ở các trường nghề.

Thầy Khải lưu ý, học sinh tốt nghiệp THCS khi học nghề trình độ trung cấp được miễn học phí học nghề; được học lên trình độ cao đẳng theo chương trình 9+ với 2 giai đoạn tổng thời gian là 3,5 năm.

Nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp.
Nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp.

Năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Tiền Giang tuyển sinh 300 chỉ tiêu cao đẳng, 800 chỉ tiêu trung cấp, 250 chỉ tiêu sơ cấp và 5.950 chỉ tiêu đào tạo thường xuyên. Nhà trường có 12 ngành, nghề đào tạo thường xuyên liên kết với doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

“Việc làm sau khi tốt nghiệp là vấn đề được phụ huynh và học sinh quan tâm. Qua thống kê của nhà trường, từ năm 2016, 100% ngành kỹ thuật, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; các ngành còn lại từ 80% - 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp” - thầy Khải thông tin thêm.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cũng thông báo tuyển sinh đợt 2-2025 với 1.845 chỉ tiêu tập trung vào các ngành, nghề có nhu cầu tuyển dụng cao và xu hướng phát triển bền vững, bao gồm 4 khối ngành: Khối kỹ thuật - công nghệ; nông nghiệp - thực phẩm, ngôn ngữ - dịch vụ, thú y - bảo vệ thực vật. Đối với hệ trung cấp, học sinh được miễn 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS, cùng với đó là được học nghề song song với chương trình văn hóa (nếu có nhu cầu).

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, một trong những điểm nổi bật trong chương trình đào tạo là tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đạt 95%. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp đối tác rộng khắp trong và ngoài tỉnh, mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên: Được thực tập có hưởng lương, được giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và tham gia các chương trình làm việc có thời hạn tại Nhật Bản cũng như các thị trường quốc tế khác.

Em Nguyễn Thùy Nghi (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Em dự định chọn học nghề may tại Trường Cao đẳng Tiền Giang; vì đây là ngành nghề thiết thực, dễ kiếm việc làm và phù hợp với sở thích cá nhân. Em yêu thích công việc thiết kế, cắt may quần áo từ nhỏ nên muốn theo đuổi để sau này có thể mở tiệm may riêng hoặc làm việc tại các xưởng may lớn. Ngoài ra, thời gian học nghề ngắn, chi phí hợp lý và cơ hội thực hành nhiều cũng là lý do em quyết định chọn con đường này để sớm có việc làm, phụ giúp gia đình”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn tỉnh có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 5 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 7 cơ sở có đăng ký giáo dục nghề nghiệp.

Đến tháng 7-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo tổng cộng 19.434 người; trong đó hệ cao đẳng 5.525 sinh viên, trung cấp 8.140 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 5.769 học viên. Đồng thời, các cơ sở đã tuyển sinh mới trong năm 2025 là 6.872 người; trong đó hệ cao đẳng 158 sinh viên, trung cấp 945 người, đào tạo dưới 3 tháng 5.769 học viên.

“RỘNG CỬA” HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

180 CHỈ TIÊU LỚP 10 TRƯỜNG THPT TƯ THỤC ẤP BẮC

Ngoài các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường THPT Tư thục Ấp Bắc tuyển 180 chỉ tiêu lớp 10 THPT. Trong đó, Trường dự kiến mở 1 lớp định hướng Khoa học tự nhiên và 3 lớp định hướng Khoa học xã hội; mỗi lớp 45 học sinh. 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiện các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới so với trước đây.

Cơ sở vật chất ở hầu hết các trung tâm đều được tu bổ, sửa sang nên phòng học khá tiện nghi và khang trang. Về đội ngũ, giáo viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn như giáo viên ở các trường THPT.

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, các trung tâm mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm…

Giờ thực hành nghề tại Trường Cao đẳng Tiền Giang.
Giờ thực hành nghề tại Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn cho biết: “Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên hết lớp 12 cũng thi và được cấp bằng tốt nghiệp THPT như học sinh ở trường THPT và các em có thể tham gia xét tuyển học ở các bậc học cao hơn”.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Loan cho biết, Trung tâm đang nỗ lực tuyển sinh năm học 2025 - 2026 trên 80 học sinh cho 2 lớp ban ngày và ban đêm. Về chất lượng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Trung tâm có trên 98% học viên đậu tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, khoảng 2 năm gần đây, Trung tâm có nhiều học viên đoạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT.

Tượng tự, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lãnh cũng đang thực hiện ráo riết các công đoạn tuyển sinh lớp 10. Đối tượng tuyển sinh của Trung tâm là người đã tốt nghiệp THCS, người chưa hoàn thành chương trình THPT có nhu cầu hoàn thiện kiến thức lấy bằng tốt nghiệp THPT. Chương trình học gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử và các môn tự chọn. Học viên cũng được tham gia các hoạt động giáo dục bắt buộc là hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. 

Đ. PHI

 

.
.
.