Thứ Tư, 08/01/2020, 22:36 (GMT+7)
.
Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang:

Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên

(ABO) Sáng 8-1, Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt” năm 2019 - 2022.

Năm 2019, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động Công đoàn khối Công đoàn Viên chức tiếp tục được duy trì và phát triển. Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên CBCCVCLĐ.

Đồng chí Lê Thanh Tiền Phó Chủ tịch LĐLĐ Tiền Giang tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2019
Đồng chí Lê Thanh Tiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2019.
Các tập thể có thành tích trong năm 2019 nhận Bằng khen của LĐLĐ Tiền Giang
Các tập thể có thành tích trong năm 2019 nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức triển khai các Công đoàn cơ sở bảo lãnh tín chấp, vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP cho hơn 266 lượt cán bộ, công chức, viên chức ở 22 Công đoàn cơ sở trực thuộc vay với tổng số tiền 4,87 tỷ đồng; vận động đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn được hơn 214 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 64 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em gần 74 triệu đồng, Quỹ Tấm lòng vàng hơn 70 triệu đồng…

Các cá nhân có thành tích trong năm 2019 nhận Bằng khen của LĐLĐ Tiền Giang
Các cá nhân có thành tích trong năm 2019 nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.

Qua 1 năm thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt” gắn với Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, CBCCVCLĐ trong khối phát huy tính năng động, sáng tạo; vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở được nâng lên. Qua đó, đã có hàng trăm lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp; hằng năm bình quân có trên 95% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" và được các cấp Công đoàn khen thưởng.

Các tập thể có thành tích trong năm 2019 nhận giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang
Các tập thể có thành tích trong năm 2019 nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2019.

LÝ OANH

 

 

.
.
.