Thứ Sáu, 27/11/2020, 22:30 (GMT+7)
.
Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020:

Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam

(ABO) Tối 27-11, tại Nhà Văn hóa TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020.
 
Dự lễ khai mạc có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL các tỉnh, thành trong khu vực.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương và lãnh đạo Sở VHTT&DL Tiền Giang tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương và lãnh đạo Bộ, Sở VHTT&DL Tiền Giang tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.
Với chủ đề “Gia đình - cội nguồn yêu thương và các giá trị nhân văn”, Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 27 - 29-11).
 
Ngày hội với sự tham gia của 49 gia đình đến từ 13 tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như: Thi “Gia đình tài năng” với 2 phần: Tự giới thiệu và thi năng khiếu; thi biểu diễn thời trang “Sắc màu hạnh phúc”; thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”; thi “gia đình vui khỏe” với 2 trò chơi vận động là nhảy bao bố tiếp sức và chạy xe máy chậm.
Ban tổ chức tặng hoa cho ban giám khảo.
Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Kiều Linh cho biết, Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020 là sự kiện văn hóa tiêu biểu của khu vực miền Tây Nam bộ. Các hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và nét văn hóa gia đình đặc trưng khu vực miền Tây Nam bộ nói riêng; đồng thời, Ngày hội sẽ là sân chơi năng động, góp phần tạo dấu ấn lan tỏa, hiệu ứng gắn kết tích cực; tạo điều kiện để các gia đình tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa. 
Các gia đình tham gia thi phần thi tự giới thiệu.
Các gia đình tham gia thi phần thi tự giới thiệu.
Để đạt được những mục đích đó, đồng chí Nguyễn Kiều Linh đề nghị các gia đình về tham dự Ngày hội tự tin thể hiện hết tài năng và trí tuệ của gia đình để hoàn thành xuất sắc các phần thi; đồng thời, cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức tốt cuộc sống tại gia đình. Bên cạnh đó, mong Ban giám khảo khách quan, vô tư, trách nhiệm cao trong quá trình chấm thi để Ngày hội đem lại kết quả tốt nhất…
Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.
Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.
Sau lễ khai mạc, các gia đình tham gia phần thi tự giới thiệu và biểu diễn thời trang. Ngày hội sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 29-11.
P. MAI
 
.
.
.