Thứ Tư, 20/05/2020, 13:54 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ PHÒNG THAM MƯU (ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH) ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Thượng tá Nguyễn Văn Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy

(ABO) Ngày 19-5, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Đảng bộ Quân sự tỉnh) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội làm trước.
 
Đến dự có Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đại tá Phạm Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 
 
Ban Chấp hành Đảng ủy Phòng Tham mưu ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu ra mắt tại đại hội.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nổi bật là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; huấn huyện, diễn tập; tuyển quân, tuyển sinh quân sự…
 
Đặc biệt, kết quả tham gia hội thao, hội thi cấp Quân khu đều đạt thứ hạng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng. Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phòng Tham mưu tiếp tục chủ động nắm, dự báo, nhận định, đánh giá sát đúng tình hình; tham mưu đúng, trúng, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Văn Quý tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy; bầu 54 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII.
THANH LÂM - VĂN THẢO
 
.
.
.