Chủ Nhật, 22/06/2025, 14:26 (GMT+7)
.

Cựu chiến binh huyện Châu Thành: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường

(ABO) Với tinh thần trách nhiệm và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện các kế hoạch liên tịch giữa Hội CCB với ngành Môi trường từ tỉnh đến huyện, Hội CCB huyện Châu Thành đã xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên và phối hợp tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật về môi trường.

Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 266 lượt cán bộ, hội viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt câu lạc bộ cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên và người dân trong việc giữ gìn môi trường sống.

ra quân vệ sinh môi trường
CCB ra quân vệ sinh môi trường.

Một điểm sáng đáng chú ý là việc thành lập và duy trì hiệu quả 132 Câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân bảo vệ môi trường ở tất cả các ấp, khu phố trong huyện. Các câu lạc bộ hoạt động theo quy chế được UBND xã, thị trấn phê duyệt, dưới sự hướng dẫn của Hội CCB cấp xã và sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, ban lãnh đạo ấp, khu phố.

Thông qua các hoạt động cụ thể như tổng vệ sinh, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…, các câu lạc bộ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cảnh quan môi trường trong lành và bền vững.

Giai đoạn 2023 - 2025, các câu lạc bộ đã tổ chức 567 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 7.480 lượt hội viên, đóng góp trên 1.700 ngày công lao động, 20,8 triệu đồng và hiến hơn 1.460 m² đất.

GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Không chỉ dừng lại ở phong trào, các cấp Hội CCB huyện Châu Thành còn xây dựng những mô hình bảo vệ môi trường cấp huyện mang tính điểm nhấn. Ba tuyến đường hoa “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại các xã Vĩnh Kim, Tam Hiệp và Thạnh Phú đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Các tuyến đường không chỉ được trồng hoa, làm cột cờ, lắp đèn đường, mà còn tích cực tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, góp phần hình thành thói quen tốt cho người dân.

Tiêu biểu là tuyến đường liên ấp Vĩnh Thạnh - Vĩnh Hòa - Vĩnh Bình tại xã Vĩnh Kim với chiều dài 838 m, được trồng hoa, lắp đặt camera an ninh, kinh phí thực hiện trên 41 triệu đồng; hay tuyến đường hoa tại ấp 1, xã Tam Hiệp dài 480 m, kinh phí 25,5 triệu đồng và tuyến đường tại xã Thạnh Phú dài 800 m với kinh phí 8,8 triệu đồng. Các mô hình này không chỉ có giá trị về môi trường, mà còn thúc đẩy phát triển giao thông nông thôn và nâng cao ý thức cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Mai, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Chúng tôi xác định vai trò gương mẫu của CCB trong công tác bảo vệ môi trường không chỉ ở lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể. Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, là người tiên phong trong việc giữ gìn môi trường sống cho thế hệ mai sau”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với ngành Môi trường huyện, UBND và MTTQ các xã, nhiều hoạt động đã được hỗ trợ cả về chuyên môn lẫn kinh phí. Riêng năm 2023, Hội CCB huyện được hỗ trợ 20 triệu đồng để tổ chức ra mắt các câu lạc bộ và triển khai hoạt động ở cơ sở, tập trung tại các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường vẫn còn gặp khó khăn về nguồn kinh phí và sự đồng bộ trong triển khai ở một số nơi. Tuy vậy, Hội CCB huyện tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ; đồng thời, nhân rộng mô hình ở những khu dân cư điển hình.

Trong giai đoạn tới, Hội sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 06/KHPH-UBND-MTTQ của huyện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tổ chức tổng vệ sinh vào các dịp lễ, tết.

Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, tổ chức thi đua, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. Qua đó không chỉ tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng, mà còn khẳng định vị thế của Hội CCB trong sự nghiệp xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp - bền vững.

THIÊN LÝ

 

.
.
.