Thứ Sáu, 11/07/2025, 10:41 (GMT+7)
.

U22 Việt Nam với mục tiêu vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 đến 29-7 tại Indonesia. U22 Việt Nam là đương kim vô địch của hai kỳ liên tiếp (2022 và 2023) đang bước vào chiến dịch bảo vệ “ngôi vương” với quyết tâm cao độ và sự chuẩn bị được đánh giá là bài bản nhất khu vực. 

LÀM MỚI ĐỘI HÌNH U22 VIỆT NAM

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về cả nhân sự, chiến thuật lẫn định hướng dài hạn. Ngay từ cuối tháng 6-2025, Đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh), nơi có điều kiện khí hậu tương đồng với Jakarta - địa điểm tổ chức giải đấu.

U22 Việt Nam đang trong quá trình thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. 				                                                                          Ảnh: Vietnamnet.vn
U22 Việt Nam đang trong quá trình thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Ảnh: Vietnamnet.vn

Danh sách tập trung ban đầu gồm 35 cầu thủ, được chọn lọc từ nhiều nguồn: Các gương mặt trẻ từng chinh chiến ở U23 châu Á, lứa vô địch U23 Đông Nam Á năm 2023, và cả hai cầu thủ Việt kiều là Le Viktor (Câu lạc bộ (CLB) Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Bùi Alex (đang thi đấu tại Czech).

Việc gọi các cầu thủ Việt kiều cho thấy, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (VFF) và ban huấn luyện đang theo đuổi một chiến lược mở - nhằm khai thác nguồn lực bóng đá từ cộng đồng người Việt toàn cầu, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong đội hình.

Trong thời gian tập luyện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh), U22 Việt Nam đã chú trọng thể lực, chuẩn bị kỹ về chiến thuật và thực hiện hai trận giao hữu mang tính tổng duyệt với U22 Đài Bắc Trung Hoa.

Cả hai trận đều diễn ra trong điều kiện không khán giả, nhằm đảm bảo tính kín đáo về chiến thuật. Kết quả, U22 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 ở trận đầu tiên (ngày 2-7-2025) và 2-1 ở trận thứ hai (ngày 4-7-2025). Le Viktor - một trong 2 cầu thủ Việt kiều đã kịp để lại dấu ấn với bàn thắng cùng lối chơi xông xáo. Các bàn thắng còn lại do công của Quốc Việt, Phi Hoàng, Văn Trường, Văn Thuận và Khuất Văn Khang.

Sau thời gian tập trung và sàng lọc, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu chuẩn bị cho các giải đấu lớn cuối năm 2025. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đang xây dựng theo hướng hiện đại, khoa học và kỷ luật.

Danh sách 28 cầu thủ được chọn chủ yếu đến từ các lò đào tạo hàng đầu quốc gia, đang chơi ở V-League và Giải hạng Nhất. Đây là nhóm cầu thủ sinh từ năm 2003 trở về sau, nằm trong độ tuổi được đăng ký tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đáng chú ý, nhiều cái tên kỳ cựu như thủ môn Quan Văn Chuẩn hay trung vệ Lê Nguyên Hoàng - những người từng góp mặt tại các kỳ SEA Games trước - không có mặt trong danh sách. Việc này cho thấy, HLV Kim Sang-sik đang ưu tiên làm mới đội hình, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ giàu tiềm năng và phù hợp với triết lý chiến thuật mà ông theo đuổi.

Qua những buổi tập và các trận đấu tập nội bộ, giới chuyên môn nhận định HLV Kim Sang-sik đang xây dựng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, ưu tiên khả năng kiểm soát bóng, pressing tầm cao và chuyển trạng thái nhanh. Đó là phong cách điển hình của bóng đá Hàn Quốc - nơi ông từng gặt hái nhiều thành công cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Việc lựa chọn nhân sự lần này cho thấy, HLV Kim Sang-sik đặt nặng yêu cầu về thể lực, kỷ luật chiến thuật và khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao. Những cầu thủ không đáp ứng được cường độ vận động hay khả năng xử lý bóng nhanh đều bị loại, nhường chỗ cho các nhân tố trẻ giàu khát khao và có nền tảng thể lực tốt.

Danh sách 28 cầu thủ hiện tại, Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) được xem là “trái tim” nơi tuyến giữa. Sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở cả U23 và Đội tuyển quốc gia, Thái Sơn có lối chơi thông minh, linh hoạt, phù hợp với sơ đồ của HLV Kim Sang-sik. Anh là cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và thực hiện pressing hiệu quả.

Nguyễn Đức Việt (CLB Hoàng Anh Gia Lai) là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại, máu lửa và có khả năng càn quét tốt. Sau giai đoạn chấn thương và sa sút, anh đang trở lại mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự từ xa của đội tuyển.

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Việt (CLB Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công. Là Vua phá lưới ở nhiều cấp độ trẻ, Quốc Việt sở hữu khả năng săn bàn nhạy bén, di chuyển thông minh và dứt điểm lạnh lùng. Anh được kỳ vọng là “số 9” chủ lực trong các giải đấu sắp tới.

Tương tự, “máy phân phối bóng” Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội) là cái tên đáng chú ý nơi hàng tiền vệ công. Với kỹ thuật tốt, khả năng sáng tạo cao và những pha xử lý đột phá, Văn Trường có thể đóng vai trò “nhạc trưởng” hoặc mũi tấn công thứ ba phía sau tiền đạo cắm. Ngoài ra, tiền vệ này còn đa năng, có thể lùi về vị trí tiền vệ thu hồi bóng hoặc thậm chí là trung vệ.

Sự trở lại của chân sút Nguyễn Đình Bắc giúp U22 Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công. Cầu thủ của Công an Hà Nội được giới chuyên gia đánh giá cao qua lối chơi chững chạc ở V-League, khả năng qua người và dứt điểm hiểm hóc.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tiền đạo sinh năm 2004 nhấn mạnh tinh thần cạnh tranh lành mạnh trong đội hình và quyết tâm cá nhân sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cùng với đó là những nhân tố quen thuộc như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Việt, Quốc Việt, Văn Trường… tạo thành bộ khung có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, làm điểm tựa cho các gương mặt trẻ mới được thử sức.

Trong những buổi tập luyện vừa qua, HLV Kim Sang-sik luôn đề cao tinh thần nhiệt huyết, kể cả trong các trận giao hữu. Về mặt chuyên môn, ban huấn luyện tập trung vào kỹ năng kiểm soát bóng, chuyền bóng - những yếu tố then chốt để giúp đội hình vận hành hiệu quả. U22 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật và tinh thần, hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công “ngôi vương” tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

QUYẾT TÂM BẢO VỆ “NGÔI VƯƠNG”

Trao đổi với truyền thông, HLV Kim Sang-sik cho rằng, ông muốn thấy sự gắn kết giữa các tuyến, tinh thần thi đấu quyết liệt và đặc biệt là khả năng thích ứng chiến thuật của các cầu thủ trẻ. Những trận giao hữu này là dịp để đánh giá toàn diện lực lượng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Sau hai trận đấu và chuỗi tập luyện căng thẳng, danh sách đội hình đã được rút gọn từ 35 xuống 28 cầu thủ và chuẩn bị chốt 23 cái tên chính thức lên đường sang Indonesia vào ngày 14-7.

Theo kết quả bốc thăm do AFF tổ chức, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Lào và Campuchia. Trận ra quân diễn ra vào ngày 19-7 gặp Lào và trận thứ hai vào ngày 22-7 gặp Campuchia. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có điều kiện làm nóng trước khi nghĩ đến các trận knock-out. Trong khi đó, những đối thủ nặng ký như Indonesia và Thái Lan được xếp ở các bảng khác.

Không chỉ giới truyền thông trong nước, truyền thông quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến hành trình của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trang chủ của AFF gọi Việt Nam là “contender to beat” - đội bóng mà các đối thủ đều dè chừng. Báo Kompas (Indonesia) đánh giá Việt Nam là đội mạnh nhất khu vực, thuộc nhóm hạt giống số 1, trong khi một số trang Malaysia như Sinar Harian thì cho rằng: “Việt Nam là hình mẫu cho mô hình phát triển U23 đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với Đội tuyển quốc gia”.

Phát biểu trên trang chủ AFF hồi giữa tháng 6-2025, HLV Kim Sang-sik từng nhận định: “Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ đáng gờm nhất. Thái Lan có kỹ thuật và tổ chức tốt, còn Indonesia sở hữu sức mạnh thể chất và tinh thần cổ động viên cuồng nhiệt. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào”.

Thực tế cho thấy U22 Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược vừa hướng đến bảo vệ chức Vô địch U23 Đông Nam Á, vừa xây dựng lực lượng cho vòng loại U23 châu Á và xa hơn là SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Sự ổn định trong chỉ đạo, sự đổi mới trong cách dùng người và quá trình chuẩn bị bài bản đang giúp Đội tuyển U22 Việt Nam tạo nên một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và khát vọng.

Với hai danh hiệu liên tiếp vào các năm 2022 và 2023, bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, mục tiêu ba lần vô địch liên tiếp - vẫn sẽ là thử thách lớn không chỉ về chuyên môn mà còn là bản lĩnh thi đấu của một thế hệ mới. Trong bối cảnh các đội bóng như Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều rất quyết tâm phục hận, hành trình phía trước của U22 Việt Nam chắc chắn sẽ đầy gian nan.

GIAI NGHI - H. NGHỊ
 

.
.
.