Phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu để phục vụ người bệnh
Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm (ĐKTT) Tiền Giang triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận xong 2 gói kỹ thuật lớn: Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và nội tim mạch, đem lại lợi ích cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao.
![]() |
Đặt máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang. |
Nếu như trước đây khi gặp bệnh lý về tim mạch và chấn thương nặng cần can thiệp chuyên sâu, bệnh nhân phải được chuyển lên tuyến trên để điều trị thì nay có thể điều trị tại Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang. Với việc tiếp nhận các gói chuyển giao kỹ thuật tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay bác sĩ Khoa Nội tim mạch Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang có thể thực hiện tốt nhiều kỹ thuật cao như: Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn, chọc dò màng tim, đo huyết áp động mạch xâm lấn, đặt máy tạo nhịp tim, đo điện tim gắng sức, siêu âm tim, Holter HA và Holter ECG …
Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Trưởng Khoa Nội tim mạch, hiện khoa có 10 bác sĩ và hầu hết đều được đào tạo chuyên khoa sâu về tim mạch. “Với tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn sâu về tim mạch được đào tạo, cộng thêm sự đầu tư những trang thiết bị hiện đại đã giúp chúng tôi có thể thực hiện nhiều chẩn đoán, can thiệp tim mạch mà trước đây không thực hiện được. Điều này đã làm cho bệnh nhân tin tưởng, an tâm điều trị bệnh. Đặc biệt, nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm được phát hiện và xử lý kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, phục hồi sức khỏe”.
Cùng với Khoa Nội tim mạch, Khoa Chấn thương chỉnh hình thực hiện 4 gói kỹ thuật hiện đại trong điều trị được chuyển giao là: Kết hợp xương hiện đại, thay khớp háng, nội soi khớp gối, vi phẫu. Trước đây những trường hợp gãy xương khó như gãy đầu xương, gãy mấu xương, thay khớp háng… đều phải chuyển tuyến điều trị, nay có thể thực hiện tại bệnh viện. Đặc biệt, khi được Bệnh viện Chợ Rẫy cấp giấy chứng nhận chuyển giao thì ngành Bảo hiểm mới chấp nhận thanh toán vật tư tiêu hao khi thực hiện các kỹ thuật này.
Theo TS.BS Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang: “Chúng tôi được quan tâm đầu tư về trang thiết bị y tế và đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Đến nay phần lớn các trang thiết bị trong danh mục đầu tư của đề án đã được trang bị. Từ khi thực hiện đề án, bệnh nhân đến khám và lưu lại điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Nội tim mạch tăng liên tục. Bằng chứng là trước đây Khoa Chấn thương chỉnh hình không quá tải thì nay luôn trong tình trạng quá tải, dù số giường thực kê tại khoa đã tăng gần 50% so với giường kế hoạch và công suất sử dụng giường bệnh của khoa luôn ở mức cao, trên 130%. Riêng Khoa Nội tim mạch, bệnh nhân đến khám tại 3 phòng khám ngoại trú của khoa và điều trị nội trú tại khoa rất đông. Hiện tại Khoa Nội tim mạch cũng trong tình trạng quá tải liên tục, với tổng số giường thực kê là 130 giường trong khi chỉ có 95 giường kế hoạch”.
Trở lại thăm những bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang theo Đề án Bệnh viện vệ tinh, điều chúng tôi ghi nhận được chính là sự hài lòng về kỹ thuật chuyên môn và thái độ chăm sóc của tập thể thầy thuốc.
Ông Nguyễn Văn Sưa, sinh năm 1946 (phường 2, TP. Mỹ Tho) là bệnh nhân đầu tiên được bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang đặt máy tạo nhịp tim tạm thời vào tháng 10-2016. “Sức khỏe của tôi đã bình phục và có thể sinh hoạt bình thường. Tôi may mắn lắm. Nếu bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang không làm được kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời chắc tôi đã không qua khỏi. Sau khi đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cho tôi, bác sĩ đã chuyển tôi lên tuyến trên để đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn”.
Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, khoa vệ tinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là việc phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Từ đó mở ra cơ hội cho nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận trong việc được hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao và hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế những chi phí do chuyển tuyến.
THỦY HÀ