Thứ Sáu, 18/07/2025, 18:17 (GMT+7)
.

Tòa án tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù với đối tượng trộm cắp liên hoàn

(ABO) Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt Phùng Văn Tho mức án 1 năm 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

 
Theo cáo trạng, ngày 1-3, Phùng Văn Tho đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại 3 hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trước đây với thủ đoạn manh động và có tính toán.
 
Vụ thứ nhất (khoảng 7 giờ sáng): Tho đi bộ một mình đến nhà anh Ngô Văn Tài (sinh năm 1981, ấp Nam, xã Nhị Bình). Phát hiện nhà có khóa cửa bên ngoài, không có người trông coi, Tho đi ra phía sau nhà, mở vách chắn bằng lưới B40 để đột nhập. Không tìm thấy tài sản ở nhà dưới, Tho lấy kéo cắt tấm mũ che cánh cửa nhà trên, sau đó giật mạnh thanh gỗ trên cánh cửa ra, dùng tay mở chốt phía trong. Khi thấy camera trong nhà, Tho tỏ ra rất tinh vi khi rút nguồn điện camera trước khi trộm 1 điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Redmi Note 10S màu trắng bị bể màn hình.
 
Vụ thứ hai, tiếp tục tại nhà anh Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2006, ấp Nam, xã Nhị Bình), Tho dùng kìm mở khóa cửa sau, trộm 1 máy tính xách tay, bộ sạc và 700 ngàn đồng của bà Trần Thị Kim Hoa. Vụ thứ ba (khoảng 11 giờ), Tho leo cây dừa, bước qua mái tôn để xâm nhập vào nhà anh Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 2007, ấp Bình Thới B, xã Bình Trưng). Tại đây, Tho trộm 10 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại Samsung A15.
 
Sau khi gây án, Tho thể hiện sự tính toán khi giấu các tang vật tại nhà anh Nguyễn Thanh Tùng (ấp Long Thạnh, xã Bàn Long, huyện Châu Thành trước đây). Cụ thể, Tho giấu điện thoại Samsung A15 vừa trộm được trên tủ gỗ bên hiên nhà anh Tùng, còn túi đựng máy tính xách tay và bộ sạc thì cất giấu tại chuồng nuôi dê.
 
Đối với số tiền trộm được, Tho đã tiêu xài cá nhân 1,49 triệu đồng từ số tiền 10 triệu đồng trộm được tại nhà anh Vũ, số tiền còn lại Tho để trong ốp lưng điện thoại của mình. Số tiền 700 ngàn đồng trộm được tại nhà anh Khoa thì Tho đã tiêu xài cá nhân hết.
 
Đặc biệt, khi đem điện thoại Redmi Note 10S trộm được đến nhà anh Trương Nguyễn Hoài Anh (tên thường gọi: Tý, sinh năm 1995, ấp Long Thạnh, xã Bàn Long trước đây), Tho nói dối rằng điện thoại này mình vừa nhặt được và nhờ anh Anh sửa dùm. Khi anh Anh không sửa, Tho đã để điện thoại vào giỏ xách treo trên vách nhà rồi rời đi.
 
Tổng tài sản bị chiếm đoạt trong 3 vụ trộm gồm: 10,7 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính xách tay cùng sạc.
 
Đáng chú ý, bị cáo Phùng Văn Tho đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành trước đây xét xử tới 8 lần, trong đó 7 lần được xóa án tích, lần gần nhất chưa được xóa án tích.
 
Với hành vi phạm tội nghiêm trọng và có nhiều tiền án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và cảnh báo xã hội.
 
MINH CẢNH -  LONG GIANG
.
.
.