Cai Lậy:Mô hình cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái đạt hiệu quả cao
Phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy vừa kết hợp Trung tâm BVTV phía Nam và Trường Đại học Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ 13 xã phía Bắc Quốc lộ 1A tổ chức Hội thảo mô hình “Cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh virus trên cây lúa năm 2013”.
![]() |
Mô hình này được thực hiện tại xã Mỹ Thành Nam vụ đông xuân 2009-2010, tại xã Tân Phú vụ đông xuân 2011-2012 và 13 xã phía Bắc của huyện trong vụ đông xuân 2012-2013. Yêu cầu của mô hình là phải tổ chức theo hình thức cộng đồng. Các ruộng phải liền kề nhau, gieo sạ đồng loạt, né rầy, đúng theo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp.
Áp dụng nguyên tắc: “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa; không sử dụng thuốc trừ sâu sớm để bảo tồn thiên địch, vận động nông dân không nên phun thuốc trừ cỏ trên bờ ruộng để bảo vệ hoa, nhằm hạn chế được sự ô nhiễm môi trường. Các bờ ruộng phải được trồng hoa, thay thế bờ cỏ trước đây, tạo mỹ quan cho đồng ruộng và các loại hoa dại như: Cúc mặt trời, soi nháy, xuyến chi… có màu sắc sặc sỡ, có phấn hoa, hương thơm, mật ngọt để thu hút các loại thiên địch.
Việc trồng các loài hoa trên bờ ruộng vừa tạo vẻ mỹ quan cho cánh đồng, vừa thu hút được nhiều loại thiên địch đến ký sinh sâu rầy, góp phần hạn chế dịch hại, giảm số lần phun thuốc trừ sâu rầy (2-3 lần/vụ), giảm ô nhiễm môi trường.
Tại ấp Tân Thới, xã Tân Phú mô hình được thực nghiệm trên diện tích 20 ha, các ruộng liền kề nhau và 5 ha ngoài mô hình làm ruộng đối chứng, với 45 hộ. Qua thời gian thực hiện, đến nay nông dân trong mô hình đã giảm chi phí sản xuất 1.830.000 đồng/ha.
Thực hiện mô hình công nghệ sinh thái, kết hợp gieo sạ đồng loạt né rầy và chương trình “ 3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ tiết kiệm được lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật, giúp nhà nông giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích.
Dịp này, UBND huyện Cai Lậy tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện mô hình “Cộng đồng sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và các bệnh virus trên cây lúa năm 2013”.
T. ĐẠT - N. BẢY