Thứ Tư, 02/07/2025, 10:35 (GMT+7)
.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại, hành trình mới bắt đầu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại, nhưng học sinh lớp 12 vẫn còn một chặng đường quan trọng phía trước, đó là đăng ký nguyện vọng, chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đây cũng là khoảng thời gian các em được nghỉ ngơi, nhìn lại hành trình đã qua và sẵn sàng cho chặng đường mới phía trước.

CHÚ Ý CÁC MỐC THỜI GIAN

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày nào cũng vậy, em Nguyễn Minh Phi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu vẫn bật máy tính từ sớm để cập nhật thông tin xét tuyển đại học, vì năm nay có nhiều thay đổi về phương thức và chỉ tiêu.

Phi dự định đăng ký ngành Công nghệ thông tin, một lĩnh vực đang được nhiều trường đào tạo. Phi đang cân nhắc các nguyện vọng, nếu không đậu vào trường công lập, em sẽ đăng ký chọn lựa trường tư thục.

“Môn Toán hơi khó với em, còn Vật lý, Hóa học thì em tự tin được trên 8 điểm. Với số điểm khoảng 23 điểm này, em cũng đang dè dặt và căn nhắc khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học lớn” - Phi chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại và một hành trình mới đang chờ đón các tân sinh viên.                                                                                Ảnh: PHAN THẮNG
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại và một hành trình mới đang chờ đón các tân sinh viên. Ảnh: PHAN THẮNG

Trên thực tế, mùa tuyển sinh năm nay, mỗi trường đại học đều áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, xây dựng đề án tuyển sinh riêng và những thông tin này được công bố cụ thể trên website của từng trường. Do đó, thí sinh cần theo dõi thường xuyên, cập nhật liên tục để đưa ra quyết định xét tuyển phù hợp, tránh bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng.

Năm 2025, Trường Đại học Tiền Giang dự kiến tuyển sinh 1.870 chỉ tiêu; trong đó có 16 ngành thuộc hệ chính quy ngoài sư phạm; dự kiến tuyển 1 ngành Đại học Sư phạm Giáo dục Tiểu học, 1 ngành Cao đẳng Sư phạm Mầm non và 7 ngành hệ vừa học, vừa làm.

Trường tiếp tục xét tuyển đồng thời cả 4 phương thức với ngưỡng đầu vào được quy định một số điểm lưu ý: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường ấn định; riêng ngành Luật yêu cầu điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên và Toán hoặc Ngữ văn phải từ 6,0 điểm.

Xét học bạ lớp 12, các ngành ngoài sư phạm yêu cầu tổng điểm trung bình tổ hợp xét tuyển từ 18,0 trở lên (ngành Luật vẫn giữ điều kiện điểm Toán hoặc Ngữ văn ≥ 6,0); ngành Giáo dục Tiểu học yêu cầu học lực lớp 12 loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0; ngành Giáo dục Mầm non yêu cầu học lực khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 và phải dự thi năng khiếu. Một lưu ý các ngành Sư phạm sẽ được tuyển sinh khi Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) giao chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Phương Toàn cho biết, hiện công tác chấm thi đang được triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Trong thời gian này, thí sinh cần theo dõi kỹ các mốc thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng đã được công bố trước đó, đặc biệt là các công việc cần triển khai sau khi biết điểm thi. Đồng thời, thí sinh nên thường xuyên cập nhật thông tin trên trang website của các trường mà mình đăng ký xét tuyển để kịp thời thực hiện đúng quy định.

Với phương thức xét tuyển thẳng sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, còn phương thức xét điểm đánh giá năng lực, thí sinh cần đạt từ 500/1.200 điểm trở lên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) hoặc 70/150 điểm trở lên (Kỳ thi V-SAT của Trung tâm khảo thí Quốc gia; nếu đồng điểm, ưu tiên điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán, điểm thi môn Ngữ văn.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Phương Toàn lưu ý, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng. Chậm nhất ngày 13-7, các địa phương sẽ hoàn tất công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Đến 8 giờ sáng ngày 16-7, kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 18-7; chậm nhất ngày 22-7, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ được trả lại. Về phúc khảo, thí sinh có thể nộp đơn từ ngày 16-7 đến hết ngày 25-7.

Việc tổ chức phúc khảo bài thi sẽ hoàn tất chậm nhất vào ngày 3-8. Công tác xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo sẽ kết thúc muộn nhất vào ngày 8-8. Thí sinh cần theo dõi sát sao để không bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng này.

TÁI TẠO LẠI NĂNG LƯỢNG

Theo cô Nguyễn Thị Phúc Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Kim, sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện và trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, giờ là lúc các em học sinh nên cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự.

Có nhiều cách để tái tạo lại năng lượng trong mùa hè này như: Đi du lịch, về quê thăm ông bà, tận hưởng những trải nghiệm tuổi trẻ đáng nhớ trước khi bước vào chặng đường mới trong cuộc đời. Tin rằng, chính những giây phút thư giãn, kết nối với gia đình và khám phá thế giới xung quanh sẽ giúp các em trưởng thành hơn, sẵn sàng cho tương lai phía trước.

Thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo cho biết: “Một đoạn đường gian khó đã qua, một hành trình mới đang bắt đầu. Thầy mong các em hãy tận dụng khoảng thời gian quý báu này để có những trải nghiệm sâu sắc với những hoạt động thật sự ý nghĩa.

Thay vì dành quá nhiều thời gian để xem điện thoại, các em có thể rèn luyện một số kỹ năng mềm như: Phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, tham gia các câu lạc bộ thể thao, hoặc góp sức trong những hoạt động thiện nguyện…. Bên cạnh đó, hãy bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện Tiếng Anh, một môn ngoại ngữ sẽ đồng hành cùng các em trong học tập, công việc và rất nhiều cơ hội sau này. Chính những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng rất quan trọng, nó sẽ là hành trang cho các em trên chặng đường phía trước”.

Em Nguyễn Thanh Thủy, học sinh Trường THPT Chuyên Tiền Giang chia sẻ: “Sống chậm lại, em cảm nhận cuộc sống trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Chỉ cần một buổi sáng thức dậy thật sớm, hay đơn giản là nở một nụ cười với người quen khi bước ra đường, cũng đủ làm ngày mới trở nên tươi sáng.

Những ngày này, em dành thời gian phụ mẹ việc nhà như: Nấu cơm, quét dọn, đưa đón em nhỏ đi học thêm. Bên cạnh đó, em cũng đang chuẩn bị thi bằng lái xe 2 bánh để sắp tới có thể tự di chuyển, chủ động hơn khi học tập và sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh”. 

Còn em Nguyễn Thanh Huy, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em tranh thủ đi làm thêm tại một quán cà phê gần nhà. Công việc không quá khó khăn nhưng giúp em rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, tác phong đúng giờ và quan trọng nhất là hiểu giá trị của đồng tiền.

“Mỗi ly nước em bưng ra, mỗi giờ đứng phục vụ, em càng thấm thía công sức lao động mà ba mẹ đã bỏ ra để nuôi em ăn học. Em thương ba mẹ nhiều hơn và biết trân trọng những điều tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày” - Huy chia sẻ.

Đ.PHI

.
.
.