Xã Lai Vung: Phát triển toàn diện với tư duy sáng tạo, khát vọng phát triển
Sau sáp nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ xã Lai Vung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội…
KẾ THỪA THÀNH QUẢ
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Lai Vung thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, các chương trình trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đảng bộ xã Lai Vung tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng: sản xuất quýt hồng, quýt đường, cam, sầu riêng, nhãn, mãng cầu, lúa… theo hướng chất lượng cao; phát triển các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích các đơn vị kinh doanh đa ngành, phát huy tiềm năng hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…
![]() |
Vùng trồng lúa giống của Hợp tác xã Giống nông nghiệp Định An góp phần cung ứng nguồn giống tốt cho thị trường. |
Xã có Khu công nghiệp Sông Hậu (63 ha), với hơn 10 dự án, tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, lắp đầy 88,6%; Cụm công nghiệp Định An (49,9 ha) đang trong giai đoạn đầu tư, phát triển… Thời gian qua, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn xã phát triển ổn định, với 11 chợ, 1.214 hộ sản xuất kinh doanh, 7 điểm tham quan vườn cây ăn trái và 1 điểm du lịch cộng đồng.
Xã Lai Vung cũng tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, vận động xây nhà tình thương...
Đồng chí Phan Văn Tập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lai Vung đánh giá: “Kế thừa và phát huy những thành tựu quan trọng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Lai Vung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống Nhân dân được nâng cao; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; phong trào khởi nghiệp và Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại kết quả thiết thực; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Đồng thời, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh...”.
TẠO SỨC BẬT, NGUỒN XUNG LỰC MỚI
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền xã Lai Vung đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng...
Xã tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn phù hợp với quy hoạch vùng gắn với nạo vét kênh, rạch, lưu vực sông bồi lắng nhằm phát triển hệ thống giao thông thủy, giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ, vận chuyển hàng hóa.
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với các loại hình dịch vụ để dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ gắn với xây dựng đô thị, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...
Ông Lê Khắc Dũng ngụ xã Lai Vung bộc bạch: “Tôi tin rằng việc mở rộng không gian xã sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm, thu nhập ổn định và nhịp sống năng động hơn trong nhiệm kỳ mới. Tôi cũng hy vọng những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục bảo tồn và phát huy, làm giàu thêm đời sống tinh thần và là niềm tự hào của mỗi người dân”.
Đồng chí Nguyễn Văn Hon, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Vung cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lai Vung phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển. Đặc biệt, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Lai Vung ngày càng giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống chất lượng, phồn vinh và hạnh phúc...”.
KHÁNH PHAN