Thứ Năm, 10/07/2025, 20:48 (GMT+7)
.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát huy sức mạnh lòng dân trên biển

(ABO) Công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị cơ bản, thường xuyên, là “cầu nối” giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc từ sớm, từ xa trên hướng biển phía Nam Tổ quốc.
 
ĐỔI MỚI TƯ DUY, THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG
 
Xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận, ngay từ đầu giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể như: Quy chế công tác dân vận trong tình hình mới, Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.
 
Công tác giáo dục, tuyên truyền được triển khai toàn diện, sâu rộng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nhờ đó, nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ dân vận của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng không ngừng được nâng lên. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực sự là “điểm sáng” về công tác dân vận của toàn lực lượng.
 
 
SÂU SÁT THỰC TIỄN, BÁM ĐỊA BÀN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ
 
Quản lý vùng biển rộng lớn từ cù Lao Xanh (Gia Lai) đến bờ Bắc cửa Định An (Vĩnh Long), bao gồm cả quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam, địa bàn hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung đông đảo cư dân ven biển, ngư dân đánh bắt xa bờ, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo lựa chọn nội dung, phương thức dân vận thiết thực, linh hoạt, phù hợp từng địa phương, từng nhóm đối tượng, trọng tâm là tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân, chăm lo an sinh xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển đảo.
 
Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc Vùng đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền trực tiếp, cấp phát hơn 194 ngàn tờ rơi, 59 ngàn lá cờ Tổ quốc, hàng trăm áo phao, túi thuốc y tế; tiếp cận hơn 9.100 tàu cá, gặp gỡ và tuyên truyền trên 89 ngàn lượt ngư dân. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), bảo vệ chủ quyền biển đảo, an toàn hàng hải, phòng, chống ma túy trên biển…
 
Trao quà và cờ Tổ quốc cho đại diện chủ phương tiện đánh bắt, thu mua hải sản tại khu neo đậu tàu thuyền thị trấn Vàm Láng (nay là xã Gia Thuận).
Trao quà và cờ Tổ quốc cho đại diện chủ phương tiện đánh bắt, thu mua hải sản tại khu neo đậu tàu thuyền thị trấn Vàm Láng (nay là xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).
 
Phong trào “Dân vận khéo” còn gắn chặt với các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Trong những năm qua, toàn Vùng đã tổ chức 51 chương trình an sinh xã hội, trao tặng trên 18 ngàn suất quà, hàng trăm suất học bổng, gần 400 xe đạp; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 68 ngàn lượt người dân, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ toàn Vùng đã đóng góp hàng vạn ngày công, dọn vệ sinh hơn 170 km bờ biển, thu gom gần 20 tấn rác thải, trồng trên 1.500 cây xanh, góp phần xây dựng môi trường biển sạch, đẹp, nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới.
 
DÂN VẬN TRONG CỨU HỘ, CỨU NẠN VÀ ĐẤU TRANH GIỮ VỮNG AN NINH BIỂN
 
Cùng với tuyên truyền và an sinh xã hội, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được xem là nội dung dân vận đặc thù, thể hiện sinh động bản chất cách mạng, truyền thống “vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ. Trong 3 năm qua, các lực lượng của Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu hộ, cứu nạn thành công 131 phương tiện với 472 thuyền viên; sơ tán an toàn 385 người dân bị nạn, ứng cứu kịp thời hàng trăm vụ việc khẩn cấp trên biển. Những hành động dũng cảm, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển 3 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng ngư dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển vì nhân dân quên mình, sẵn sàng “cắm chốt giữa trùng khơi”.
 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, động viên ngư dân gặp nạn.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, động viên ngư dân gặp nạn.
 
Thông qua các hoạt động dân vận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Từ năm 2021 đến nay, toàn Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận, xử lý hơn 9.800 nguồn tin có giá trị, đấu tranh, điều tra, xử lý 97 vụ việc/1.465 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý 348 tàu cá, khởi tố 37 vụ án hình sự về ma túy. Những kết quả đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo được giao quản lý.
 
PHÁT HUY HIỆU QUẢ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua "Quyết thắng", xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nhân rộng và phát huy hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận theo hướng thiết thực, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trao dân vận 2021 -2025.
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 2021 - 2025.
 
Với phương châm xuyên suốt “Gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bền vững. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống.
 
ĐỨC ĐỊNH - HÀ NAM
 
.
.
.