Thứ Tư, 01/02/2023, 15:53 (GMT+7)
.

Vùng 2 Hải quân cứu tàu cá và 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển

(ABO) Ngày 1-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 1 tàu cá bị nạn cùng với 9 ngư dân bị trôi dạt tại khu vực Nam Tây Nam Biển Đông.
Cán bộ, chiến sỹ tàu 201 làm phao tiếp cận hỗ trợ tàu cá bị nạn.
Cán bộ, chiến sĩ tàu 201 làm phao tiếp cận hỗ trợ tàu cá bị nạn.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 20 ngày 30-1, nhận được thông tin về tàu cá bị nạn, Vùng 2 Hải quân đã chỉ đạo các tàu tăng cường quan sát, mở máy liên lạc với tàu cá BL-93389TS để tìm và cơ động hỗ trợ tàu cá. 
Tàu 201 tiếp cận tàu cá bị nạn.
Tàu 201 tiếp cận tàu cá bị nạn.

Đến Lúc 9 giờ ngày 31-1, Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu 201 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nam Tây Nam Biển Đông nhanh chóng vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn tới khu vực và tiếp cận tàu cá BL-93389TS bị hỏng máy, đứt neo, đang trôi dạt trên biển để cứu hộ, cứu nạn.

Được biết, tàu cá BL-93389TS có 9 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1985) là thuyền trưởng; ông Trần Văn Tâm (sinh năm 1977) quê tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu là chủ tàu.
Tàu 201 tiếp cận tàu cá bị nạn.
Cấp nước ngọt cho tàu cá bị nạn
Sau hơn 5 giờ cơ động, tàu 201 đã tiếp cận được tàu cá BL-93389TS và thực hiện các biện pháp cứu hộ, cấp nước ngọt, thực phẩm cho tàu cá. Hiện tại sức khỏe, tinh thần các ngư dân trên tàu BL-93389TS  đã ổn định và tiếp tục được sự hỗ trợ của tàu 201 và chờ tàu cá từ bờ chở người và phương tiện ra khắc phục hỏng hóc. 
 
CHÍ CƯỜNG - TUẤN LÂM
 
.
.
.