Thứ Hai, 05/06/2017, 20:18 (GMT+7)
.

Nghị lực vượt khó của thương binh Nguyễn Minh Hai

Nhiệt tình với công tác xã hội và làm kinh tế giỏi đó là lời khen của nhiều người dân ấp kinh 12, xã Mỹ Phước Tây đối với CCB, thương binh 2/4 Nguyễn Minh Hai.

CCB Nguyễn Minh Hai ( áo trắng) trên chiếc máy gặt đập liên hợp gặt lúa thuê.jpg
CCB Nguyễn Minh Hai (áo trắng) trên chiếc máy gặt đập liên hợp gặt lúa thuê.

Có được cơ ngơi như ngày hôm nay CCB Nguyễn Minh Hai kể về những ngày tháng vất vả mà vợ chồng ông đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Tham gia cách mạng năm 1965 ở Tiểu đoàn 267, Quân khu 8, trong thời gian chiến đấu tại đơn vị ông đã 3 lần bị thương ở tay và chân phải và điều trị tại trạm xá Quân y.

Qua mai mối ông được bà Nguyễn Thị Liên, bộ đội quân báo thông cảm với hoàn cảnh thương tật đem lòng yêu thương. Sau 1 năm tìm hiểu, đám tuyên bố được tổ chức trong niềm vui của người thân, bạn bè và đồng đội. Có được người vợ chung thủy, chia sẻ khó khăn cũng như những lúc bệnh tật, tạo động lực để ông kề vai sát cánh cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu.

Ông sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đồng Tháp do hòan cảnh khó khăn sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, ông quyết định về sống và cất nhà tạm bên quê vợ xã Mỹ Phước Tây. Xét hoàn cảnh khó khăn của ông nhà nước cấp 1 ha đất tại ấp kinh 12. Thời điểm này đất còn hoang hóa, phèn chua nên chưa trồng được lúa.

Vợ chồng ông phải vào tận Đồng Tháp Mười nhổ từng cây bàng về nhà đan đệm đem ra chợ bán nuôi 6 đứa con trong tuổi ăn học. Năm 1978 sau khi hệ thống kinh mương được khai thông xả phèn, dẫn ngọt ông bắt đầu khai hoang đất trồng lúa, do đất còn nhiễm phèn nặng nên suất bấp bênh, tạm đủ chi phí vật tư nông nghiệp và cơm ăn hàng ngày, cái nghèo cứ đeo đẳng.

Với bản tính cần cù, chịu khó không đầu hàng số phận vợ chồng ông quyết tâm cải tạo mảnh đất mầu mỡ, từ 1 vụ lúa/năm tăng lên 3 vụ đồng thời kế hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm tận dụng rau xanh, chất phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn nuôi heo, cá. Qua tích lũy ông sang thêm 1,6 ha ruộng và sắm máy xay lúa gia công. Thời gian này, do ít máy xay lúa nên công việc kinh doanh khá thuận lợi.

Mấy năm gần đây do áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thu hoạch lúa chủ yếu bằng máy gặt đập liên hợp. Năm 2011, ông chủ động bán máy xay lúa đã xuống cấp và vay thêm vốn ngân hàng sắm máy gặt đập liên hợp trên 500 triệu đồng, công suất đạt 6 ha/ngày và xây dựng 2 sân phơi lúa công suất 55 tấn/sân, giải quyết việc làm cho 40 lao động nhàn rỗi tại địa phương, với thu nhập từ 80.000-200.000 đồng/người/ngày.

Không bao lâu ông hòan trả vốn lãi cho ngân hàng. Hiện tại, gia đình ông sắm thêm máy gặt đập liện hợp thứ hai, 2 máy kéo lúa và 1 máy cày đất phục vụ nhu cầu thu hoạch và gieo sạ cho nông dân trong và ngoài khu vực, trừ chi phí thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Minh Hai còn gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng của địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

Mặc dù công việc gia đình khá bận rộn nhưng ông vẫn cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của địa phương. Với vai trò là tổ trưởng tổ hòa giải, chi ủy Chi bộ ấp Láng Biển, ông luôn nêu cao vai trò gương mẫu đảng viên, nói đi đôi với làm, xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tình làng nghĩa xóm được phát huy, giữ vững danh hiệu ấp an tòan về an ninh trật tự, khu dân cư tiên tiến.

Với những thành tích đạt được nhiều năm liền ông được UBND các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

THẢO QUYÊN

.
.
.