Thứ Hai, 23/09/2019, 09:26 (GMT+7)
.

Nga chuyển cho Triều Tiên 2.000 tấn dầu tinh chế trong tháng 6 và 7

Ủy ban giám sát thực thi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên đăng tải trên trang mạng riêng thông tin nói Nga đã cung cấp 1.130 tấn và 850 tấn dầu tinh chế cho Triều Tiên.

Tàu chở dầu của Triều Tiên trên biển Hoa Đông. Nguồn: Kyodo
Tàu chở dầu của Triều Tiên trên biển Hoa Đông. Nguồn: Kyodo

Theo Yonhap, một trang mạng của Liên hợp quốc cho biết Nga gần đây đã vận chuyển gần 2.000 tấn dầu tinh chế cho Triều Tiên.

Ủy ban giám sát thực thi lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên đăng tải trên trang mạng riêng cho hay, Nga đã cung cấp 1.130 tấn và 850 tấn dầu tinh chế cho Triều Tiên lần lượt vào các tháng 6 và 7-2019.

Những chuyến hàng này nâng tổng số hàng vận chuyển của Nga cho Triều Tiên lên 24.160 tấn dầu trong thời gian từ tháng 1 - 7-2019.

Cũng theo nguồn tin trên, Trung Quốc vận chuyển tổng cộng 5.730 tấn dầu cho Triều Tiên trong năm tháng đầu năm nay.

Tổng cộng lượng dầu của hai nước nói trên vận chuyển cho Triều Tiên lên tới 29.890 tấn, chiếm khoảng 47% trong hạn ngạch 500.000 thùng/năm do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đặt ra.

Tháng 12-2017, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp mức trần lượng dầu tinh chế hàng năm có thể được chuyển hoặc bán cho Triều Tiên ở mức 500.000 thùng/năm nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng vì phóng tên lửa đạn đạo một tháng trước đó.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/nga-chuyen-cho-trieu-tien-2000-tan-dau-tinh-che-trong-thang-6-va-7/596520.vnp)

.
.
.