Thứ Sáu, 29/11/2019, 16:12 (GMT+7)
.

Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019.                                                    Ảnh: Phương Mai
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: Phương Mai

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành (6-12-1989 - 6-12-2019), Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từng cán bộ, hội viên CCB đã và đang phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Nhân kỷ niệm quan trọng này, đồng chí Lương Quốc Thọ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang đã khái quát về sự ra đời và phát triển của Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh Tiền Giang. Đồng chí cho biết:

Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương trong nước đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban Liên lạc truyền thống, Ban Liên lạc đồng đội, đồng ngũ nhằm giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau trong cuộc sống đời thường.

Đáp ứng nguyện vọng thiết thực, chính đáng của CCB, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Từ đó, ngày 6-12 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Lương Quốc Thọ tặng quà cho các CCB tham quan Côn Đảo.
Đồng chí Lương Quốc Thọ tặng quà cho các CCB tham quan Côn Đảo.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc. Từ 700.000 hội viên khi thành lập, đến nay Hội CCB Việt Nam phát triển gần 3 triệu hội viên trên cả nước. 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng tổ chức Hội với truyền thống vẻ vang “Trung thành -
đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”.

Cùng với cả nước, ngày 12-3-1990, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Quyết định 5731 thành lập Hội CCB tỉnh Tiền Giang và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội gồm 21 Ủy viên. Lúc này, Hội có 6.872 hội viên. Với tinh thần “ở đâu có CCB, ở đó có tổ chức Hội”, Ban Chấp hành lâm thời Hội CCB tỉnh đã khắc phục khó khăn để phát triển tổ chức Hội ở vùng sâu, vùng xa.

Đến năm 2002, Hội CCB tỉnh phát triển 64 Hội CCB cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và trường học; năm 2008 thêm 2 tổ chức Hội CCB Khối cơ quan Dân chính Đảng và khối Doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh hội được thành lập.

Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh đã tiến hành 6 lần Đại hội. Đến nay, Tiền Giang có 1 Hội CCB cấp tỉnh, 13 Hội CCB cấp trên cơ sở, 236 Hội CCB cơ sở, với 27.365 hội viên. Lực lượng hội viên CCB tỉnh nhà luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Phóng viên (PV): Những dấu ấn nào đáng nhớ nhất của Hội CCB tỉnh trong 29 năm qua, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lương Quốc Thọ: 29 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội CCB của tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đồng chí, đồng đội, tận tình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cấp Hội vận động xây tặng 1.163 nhà tình nghĩa và 987 nhà tình thương cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Qua phong trào CCB giúp nhau đã có 971 hộ CCB tự vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, các cấp Hội hỗ trợ 14.500 lượt hội viên vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Bản Việt, với tổng số tiền hơn 309 tỷ đồng; đồng thời, vận động hội viên góp Quỹ “Giúp nhau làm ăn” gần 11 tỷ đồng, góp vốn xoay vòng mỗi tháng đạt bình quân 180.000 đồng/hội viên.

Vào thời điểm mới thành lập Hội CCB tỉnh, toàn tỉnh có 24% hộ CCB nghèo, đến nay số hộ CCB nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 0,78%. Tỉnh hiện có 1/11 huyện, thị, thành, 108/173 xã, phường, thị trấn không có hộ hội viên CCB nghèo. Đặc biệt, tỉnh không còn  hội viên CCB có nhà ở dột nát. Từ năm 1997 đến 2019, tỉnh xây dựng 810 Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở 173 xã, phường, thị trấn, với 19.363 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt.

Qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; Hội CCB Việt Nam tặng 10 Cờ thi đua xuất sắc và 12 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 10 Cờ thi đua xuất sắc và 16 Bằng khen cùng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.

* PV: Đồng chí có thể cho biết, trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh xác định mục tiêu hoạt động như thế nào?

* Đồng chí Lương Quốc Thọ: Trong thời gian tới sẽ đặt ra cho Hội CCB tỉnh nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới. Do đó, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ của nhân dân cùng sự kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong 29 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội CCB tỉnh nhà phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong đó, các cấp Hội sẽ tập trung vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực động viên cán bộ, hội viên, CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống, làm giàu hợp pháp; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của đất nước và địa phương; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; duy trì hoạt động các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, vận động cựu quân nhân tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

Đặc biệt, các cấp Hội tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội…

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P. MAI (thực hiện)
 

.
.
.