Thứ Hai, 25/06/2012, 10:31 (GMT+7)
.

Côn đồ vào tận nhà chém người

Khoảng 18 giờ 45 ngày 19-6, người dân hẻm 31 đường Lê Thị Hồng Gấm (P.4, TP. Mỹ Tho) một phen hú vía khi chứng kiến một nhóm thanh niên (trên 10 tên) đi trên 5 xe máy phóng vào hẻm tay lăm lăm mã tấu xông vào nhà số 27/6. Sau đó, người dân nghe nhiều tiếng la hét thất thanh, tiếng vật dụng trong nhà đổ bể. Khoảng 10 phút sau, những tên này rút đi bỏ lại hiện trường đầy máu.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là 2 anh em Võ Minh Phụng (45 tuổi, còn gọi là Phụng “chùa”) và Võ Minh Phương (41 tuổi) người bê bết máu và một phụ nữ bị chém trúng tay.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu; 10 phút sau, hơn 30 cảnh sát được huy động để bảo vệ nạn nhân tại bệnh viện và khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng.

Tại bệnh viện, Võ Minh Phương cho biết: Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên nói trên ập vào nhà rút dao đâm Phương và 4 người có mặt trong nhà. Có 2 người may mắn trốn kịp, 3 người còn lại gồm Phương, Phụng và một phụ nữ bị chém. Hai anh em Phụng, Phương được phẫu thuật cấp cứu do bị chém nhiều nhát ở tay, chân và đầu khá sâu. Riêng nạn nhân nữ chỉ bị thương nhẹ.

Sáng ngày 20-6, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng CA TP. Mỹ Tho cho biết, cầm đầu nhóm thanh niên chém người là Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi), tự Tuấn “bé”.

Ngay trong đêm gây án, CA TP. Mỹ Tho đã bắt giữ tên cầm đầu và 3 đàn em là Nguyễn Văn Sang (Sang “heo”, SN 1979) ngụ 64/10 Phan Hiến Đạo, P.2; Nguyễn Văn Bình (Bình “3 mùi”, SN 1978) ngụ 34/5/3 Ấp Bắc P.4 và Trần Xuân Bảo (SN 1987, Bảo “khùng”) ngụ 34/917, Ấp Bắc, P.4 để điều tra.

Được biết, Tuấn “bé” đã có 4 tiền án về các tội: giả mạo giấy tờ của cơ quan nhà nước, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, bắt người trái pháp luật và hủy hoại tài sản. Riêng tội hủy hoại tài sản, Tuấn “bé” bị TAND tỉnh xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, chưa hết hạn thử thách thì y đã tiếp tục gây án.

Tuấn Từ trái qua Bình, Sang, Bảo
Tuấn "bé' tại cơ quan điều tra.                            Từ trái qua: Bình, Sang, Bảo.

NGUYỄN PHÁT
 

.
.
.