Thứ Năm, 25/04/2024, 17:07 (GMT+7)
.
Xây dựng "pháo đài" phòng, chống tội phạm ở cơ sở

Bài cuối: Những "pháo đài" tiêu biểu

Bài 1: Ưu tiên nguồn lực đưa Công an chính quy về cơ sở

BÀI 2: Những dấu ấn Công an xã chính quy

Xây dựng lực lượng chính quy, với đội ngũ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác, nắm vững pháp luật, hơn 3 năm qua, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình bám dân, bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều “pháo đài”, “lá chắn” tiêu biểu trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

GẦN DÂN, BÁM DÂN

Trung tá Nguyễn Hoài Phong, Trưởng Công an xã Long Thuận, TX. Gò Công, là 1 trong những cá nhân tiên phong về xã từ tháng 10-2018; đồng thời, là 1 trong 64 cá nhân Công an xã tiêu biểu trên toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 và Chỉ thị 11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới do Bộ Công an tổ chức vào ngày 17-11-2023 tại Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Hoài Phong, Trưởng Công an xã Long Thuận, TX. Gò Công, trao đổi cùng đồng đội các nhiệm vụ công tác.
Trung tá Nguyễn Hoài Phong, Trưởng Công an xã Long Thuận, TX. Gò Công, trao đổi cùng đồng đội các nhiệm vụ công tác.

Trung tá Phong còn là cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở năm 2022; 2 năm liền (2022 - 2023) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Ngay từ những ngày đầu về cơ sở, Trung tá Phong đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Long Thuận tin yêu, quý mến với những hoạt động như trực tiếp xuống địa bàn để nắm đặc điểm tình hình ở cơ sở, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, cung cấp số điện thoại của cá nhân và của Công an xã để người dân gọi trực tiếp khi cần…

Trung tá Phong còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo, đánh giá kết quả làm việc của tập thể Công an xã. Qua đó, khắc phục những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tạo động lực mới, tiếp thêm năng lượng tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Long Thuận, Trung tá Phong luôn gương mẫu, đi đầu trong tất cả mọi công việc, cùng với Ban Chỉ huy Công an xã có kế hoạch, đề ra nghị quyết để phân công cho từng đồng chí thực hiện nhiệm vụ một cách hài hòa, phù hợp với sở trường và năng lực từng người. Trung tá Phong chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch duy trì, củng cố, xây dựng mới mô hình đảm bảo ANTT ở xã.

Điển hình như các mô hình: “Tổ thanh niên liên gia tham gia phòng, chống tội phạm” và “Đồng hành cùng thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”. Với các mô hình này, Đoàn Thanh niên xã Long Thuận cùng với Công an xã hỗ trợ về vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ người hoàn lương vươn lên, sống tốt. Trung tá Phong cùng đồng đội thực hiện tốt cao điểm Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và các nhiệm vụ của Đề án 06.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thuận Nguyễn Quốc Sơn đánh giá: “Tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định, Công an xã đã có nhiều giải pháp tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đảng bộ, chính quyền xã đánh giá cao, nhân dân luôn tin tưởng, yêu quý Trung tá Phong trong lãnh đạo, điều hành Công an xã thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, công tác, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

“CÁNH TAY NỐI DÀI” CỦA CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách từ năm 2005 đến năm 2016, anh Phan Quốc Triệu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành. Gần 20 năm gắn bó với công tác, dù ở vị trí, nhiệm vụ nào anh Triệu cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Phan Quốc Triệu, Phó Trưởng Công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành,  trao đổi với Quân sự xã thực hiện các kế hoạch phối hợp.
Đồng chí Phan Quốc Triệu, Phó Trưởng Công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành, trao đổi với Quân sự xã thực hiện các kế hoạch phối hợp.

Anh Triệu là 1 trong 64 cá nhân tiêu biểu vừa được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 và Chỉ thị  11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới năm 2023.

Năm 2020, khi Công an chính quy về cơ sở, anh Triệu tình nguyện tiếp tục tham gia công tác tại Công an xã Long Hưng, là Công an viên đặc trách ấp Long Lợi, cùng lực lượng Công an chính quy bám cơ sở giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn dân cư.

Nhờ thường xuyên bám cơ sở, gần dân, anh Triệu nắm được tình hình thực tế ở địa bàn phụ trách, từ đó anh chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã Long Hưng xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc.

Trung tá Huỳnh Xuân Vinh, Trưởng Công an xã Long Hưng cho biết: “Bước đầu về cơ sở, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác, việc nắm địa bàn, nắm người, nắm hộ, địa bàn giáp ranh…

Đồng chí Triệu là người địa phương, công tác lâu năm ở địa bàn nên nắm vững và đã nhiệt tình trao đổi, phối hợp, trách nhiệm, không nề hà bất cứ việc gì, thật sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở”.

“PHÁO ĐÀI” NƠI PHÍA BIỂN

Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, nơi có bãi biển đón nhiều khách du lịch của tỉnh Tiền Giang, luôn ổn định, phạm pháp hình sự giảm rõ rệt. Kết quả có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các lực lượng: Công an, Quân sự và Biên phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là từ khi có Công an xã chính quy. Sự bài bản, khoa học trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an đã giúp cho tình hình ANTT xã Tân Thành ngày càng ổn định, vững chắc.

Công an xã Tân Thành chủ động xây dựng kế hoạch, mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đồng thời, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm là mùa sinh sản của nghêu, sò, Công an xã Tân Thành đã thực hiện tốt công tác phối hợp, ngày đêm có mặt trên các khu vực ven biển nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm trộm cắp tài sản trên vùng nuôi thủy sản của nhân dân.

Trung tá Trần Văn Linh, Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết, năm 2023, tội phạm hình sự trên địa bàn xã giảm 80% so với năm trước. Tâp thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục nêu cao quyết tâm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tích cực với các lực lượng, huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh nhà.

“LÁ CHẮN” PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VEN QUỐC LỘ 1

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có những “lá chắn”, những “pháo đài” trải khắp 172 xã, phường, thị trấn, đó là lực lượng Công an chính quy được tổ chức tại cấp xã. Trong điều kiện giao thông phát triển, những “lá chắn” phát huy tốt hiệu quả, tác dụng thì tội phạm không có cơ hội trốn thoát, điển hình có Công an xã Điềm Hy, huyện Châu Thành.

Xã Điềm Hy có tuyến Quốc lộ 1 đi ngang qua, với vị trí này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế. Nhưng đây cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác phòng, chống các loại tội phạm.

Chú trọng đến vấn đề này, hằng năm, Công an xã Điềm Hy đều xây dựng kế hoạch tập trung tấn công các loại tội phạm, phòng ngừa vi phạm, xử lý hiệu quả những nguy cơ phát sinh tội phạm. Đặc biệt là phối hợp, thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn giáp ranh, ngăn chặn tội phạm gây án, bỏ trốn qua địa bàn xã Điềm Hy, trên Quốc lộ 1.

Thiếu tá Huỳnh Văn Tào Em, Trưởng Công an xã Điềm Hy cho biết, Công an xã luôn chú trọng công tác quản lý địa bàn, nắm người, nắm hộ, đối tượng. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, quản lý cư trú, quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thường xuyên tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Năm 2023, Công an xã Điềm Hy đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm 85% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trật tự, an toàn xã hội xảy ra 8 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2022. Qua tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công an xã Điềm Hy đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
***
Chủ trương đúng đắn, tinh thần triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc bao giờ cũng mang lại hiệu quả tích cực. Đó cũng chính là kết quả của sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, nhất là lực lượng Công an cấp xã nhằm xây dựng “pháo đài” phòng, chống tội phạm vững chắc ở cơ sở.

ĐẶNG THANH

.
.
.