Thứ Tư, 10/04/2024, 08:33 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô

Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) mùa khô, các ngành, các cấp, đặc biệt là Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Tiền Giang đang triển khai, đồng bộ các phương án phòng, chống cháy, nổ. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ trên địa bàn.

CẨN TRỌNG VỚI NẮNG NÓNG

Năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 878 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, năm 2023, xảy ra 9 vụ cháy, thiệt hại ước tính khoảng 9 tỷ đồng và 3 tháng đầu năm 2024, xảy ra 15 vụ cháy, tài sản thiệt hại 2,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại 1 công ty ở Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước).
Lực lượng chức năng chữa cháy tại 1 công ty ở Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước).

Tuy không thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nặng về tài sản, đặc biệt là cháy tại khu công nghiệp. Mặc dù các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC, nhưng thời gian gần đây, tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài làm tăng nguy cơ cháy, nổ.

Đơn cử, 1 công ty tại Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) trong vòng 10 ngày xảy ra 2 lần cháy. Hay vụ cháy vừa xảy ra tại bãi rác Tân Lập (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) vào sáng ngày 10-3, nguyên nhân chính của vụ cháy do thời tiết nắng nóng tự bốc hỏa.

Đây là nơi tập kết rác thải của các địa phương trên địa bàn tỉnh, có hơn 1 triệu tấn rác thải hỗn hợp chuyển đến, trung bình mỗi ngày có thêm 500 tấn rác, trong đó có các vật dụng phế thải dễ cháy. Mặc dù trong đợt nắng nóng này, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP. Mỹ Tho luôn bố trí 3 máy bơm để chữa cháy hằng ngày, nhưng do thời gian qua nắng rất gay gắt nên bãi rác vẫn thường xuyên xảy ra cháy.

CẦN CHỦ ĐỘNG PCCC

Trước diễn biến cháy, nổ còn diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC trong cơ quan, đơn vị, kịp thời khắc phục những sơ hở, tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vận động gia đình, người thân phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”.

Riêng các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư, khu vực công cộng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề cao, cảnh giác của người dân, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng trong công tác PCCC.

Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra hiện trường vụ cháy tại bãi rác Tân Lập (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).
Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra hiện trường vụ cháy tại bãi rác Tân Lập (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).

Tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp quản lý, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ, cơ sở phế liệu; có giải pháp xử lý các khu vực cỏ hoang, bãi rác… không để phát sinh các vụ cháy gây hoang mang dư luận; tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH.

Tại cuộc khảo sát hiện trường vụ cháy tại bãi rác Tân Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng cho biết, hiện nay, bãi rác là nơi thường xuyên xảy ra cháy vào mùa nắng, khi cháy thường có khói rất dày ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang chủ động phối hợp UBND các huyện Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tăng cường công tác PCCC rừng.

Theo đó, yêu cầu chủ rừng, người dân sinh sống, hoạt động ven rừng, trong rừng nâng cao ý thức PCCC rừng; rà soát, bổ sung các phương tiện chữa cháy, tổ chức thực tập phương án PCCC phù hợp với tình hình, đặc điểm của rừng.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa, xử lý khi có sự cố cháy xảy ra tại bãi rác; trong đó, các đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực nhằm giảm ở mức thấp nhất xảy ra cháy. Đồng thời, giải pháp ngăn ngừa triệt để xảy ra cháy tại bãi rác là hoàn thiện cơ sở xử lý rác. UBND tỉnh đã mời gọi và nhận được rất nhiều hồ sơ từ các nhà đầu tư.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tăng cường công tác tuyên tuyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC theo phân cấp quản lý.

Đơn vị tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC&CNCH cho người dân, học sinh, sinh viên; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng, Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng.

Đặc biệt, đơn vị nắm chắt tình hình giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, phương tiện chữa cháy, phương án và khả năng huy động lực lượng PCCC tại chỗ. Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý những sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở hiệu quả.

LONG GIANG

.
.
.