Thứ Sáu, 20/09/2019, 20:17 (GMT+7)
.
TP. MỸ THO:

Kiểm soát, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Từ ngày 30-8 đến ngày 13-9, trên địa bàn TP. Mỹ Tho, các Tổ công tác đã phát hiện xử lý 17 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ 6 bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp, 2 viên thuốc lắc, 11 mô tô không giấy chứng nhận đăng ký; giải tán 8 nhóm với 59 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về việc mở cao điểm đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng vũ khí thô sơ đâm, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. Mỹ Tho; Công an TP. Mỹ Tho đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát. Trong đó, xác định tuyến, địa bàn, thời gian và đối tượng cần tập trung. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ phạm tội và vi phạm.

2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị Tổ tuần ra, kiểm soát phát hiện bắt giữ.
2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị Tổ tuần ra, kiểm soát phát hiện bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 30-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Ngô Gia Tự thuộc xã Trung An, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng Phan Văn Hà (ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Quách Bảo Trân (ngụ xã An Nhiên, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng kiểm tra và phát hiện bên trong cốp xe có 1 bịch ni lông chứa chất ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cùng thời điểm tạm giữ 2 đối tượng Hà và Trân, Tổ công tác nhận tin báo tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh thiếu niên và đã kịp thời đến giải quyết, ổn định tình hình, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Theo đó, lực lượng chức năng tạm giữ  3 đối tượng giao Công an TP. Mỹ Tho điều tra xử lý gồm: Phan Minh Tân (ngụ khu 2, thị trấn Chợ Gạo), Nguyễn Tiến Nhựt (ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) và Lê Thành Đạt (ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo).

Ngoài ra, Tổ công tác còn phối hợp với Tổ phòng, chống đua xe trái phép của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ 9 đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ đua, kéo xe, điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường Hùng Vương, Quốc lộ 50, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào đêm 5-9 .

Kết quả trên cho thấy, công tác ra quân tuần tra, kiểm soát bước đầu đã có tác dụng răn đe tội phạm, nhất là tình hình thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng vũ khí thô sơ đâm, đánh nhau, tội phạm ma túy; phát hiện bắt quả tang, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm; giải quyết kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
TP. Mỹ Tho.

Tại Hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của Ban Chỉ huy Công an thành phố và sự nỗ lực, phấn đấu, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát ở địa bàn trọng điểm; công tác nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, thu hồi, xử lý tàng trữ các loại dao tự chế, công cụ hỗ trợ; tấn công trấn áp loại tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, cho vay lãi nặng, sử dụng hung khí đâm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

THANH VIỆT

.
.
.