Thứ Sáu, 20/09/2019, 14:52 (GMT+7)
.

Hiệu quả từ cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Qua 1 tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ ngày 14-8 đến ngày 10-9, lực lượng Công an các cấp đã bám sát Kế hoạch của Công an tỉnh, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung xử lý nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, tụ điểm phức tạp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác liên ngành phát hiện các phương tiện khai thác cát trái phép. 	Ảnh: THANH VIỆT
Tổ công tác liên ngành phát hiện các phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: THANH VIỆT

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn giáp ranh, tiến hành rà soát, lên danh sách các băng nhóm tội phạm phức tạp, tội phạm giết người, giết cướp, tấn công mạnh tội phạm trộm, cho vay nặng lãi, tín dụng đen; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương kiểm tra, xử lý hành chính các doanh nghiệp núp bóng cho vay nặng lãi; đồng thời, gọi hỏi, răn đe các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, xử lý các đối tượng manh động có biểu hiện tụ tập để đâm thuê, đòi nợ thuê; chủ động rà soát, phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán công cụ hỗ trợ, cờ bạc…

Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an địa phương khám phá 3 vụ trộm cắp tài sản và mua bán công cụ hỗ trợ trái phép, thu giữ nhiều điện thoại di động, mô tô, dao tự chế, súng bắn điện, đạn, gậy ba khúc, dao xếp, bình xịt hơi cay, súng bắn pháo, bình gas; triệt xóa 4 tụ điểm cờ bạc, thu giữ 18 con gà, 2 bộ bài tây, 5 hột xí ngầu; 81 mô tô, hơn 400 triệu đồng; lập hồ hơ xử lý 86 đối tượng.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Triệu Nguyên (ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Phạm Thị Kim Châu (ngụ xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Bảo (ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Giữa tháng 7-2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Tội phạm sử dụng giấy tờ giả đến thuê các nhà trọ, khách sạn để trộm cắp tài sản của khách thuê trọ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh và thông báo Công an huyện Châu Thành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Châu đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Châu khai nhận đã thực hiện vụ trộm mô tô tại một khách sạn trên địa bàn TP. Mỹ Tho cùng với Nguyên và Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-9, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an Châu Thành và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyên và Bảo. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận: Đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kinh tế và môi trường cũng được triển khai thực hiện quyết liệt. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt xóa 18 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 76 gram ma túy tổng hợp, 214 viên nén màu xanh và hơn 21 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 11 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn, lập biên bản xử lý 21 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện, dụng cụ khai thác cát trái phép.

Ở cơ sở, Công an các địa phương đã tích cực nắm tình hình, đấu tranh mạnh các loại tội phạm, bắt xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc, ma túy; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; ngặn chặn, xử lý các vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Điển hình, Công an TP. Mỹ Tho đã tích cực điều tra khám phá chuyên án cướp tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh Khoa (sinh năm 2003, ngụ phường 7, TP. Mỹ Tho). Với thủ đoạn điều khiển xe trên các đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi một mình, đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân cướp tài sản.

Chỉ trong thời gian ngắn, Khoa đã thực hiện 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Mỹ Tho, các huyện Châu Thành, Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre). Trong cao điểm, Công an huyện Cai Lậy đã truy xét nhanh vụ trộm tài sản, bắt giữ đối tượng Võ Minh Ngon (ngụ ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy).

Ngon là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, rạng sáng 23-8, Ngon đến ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên trộm mô tô của anh Võ Văn Cẩn. Nhận tin báo, Công an huyện Cai Lậy đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra, xác minh và bắt giữ Ngon sau hơn 4 giờ gây án.

Còn trên địa bàn huyện Cái Bè, lực lượng Công an huyện đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ đối tượng Trương Minh Trí (ngụ xã Đôn Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Qua điều tra, Trí khai nhận cùng đối tượng Võ Văn Thử thực hiện 4 vụ cướp, cướp giật tài sản và 1 vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện.

Những kết quả đạt được trong cao điểm tấn công tội phạm cho thấy, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

HỒ SƯƠNG

.
.
.