Hoàn cảnh gia đình khó khăn, với đức tính cần cù, ham học hỏi, anh Nguyễn Văn Lự (xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) đã tìm hướng đi phù hợp giúp gia đình thoát khỏi khó khăn, vươn lên khá giàu.
Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện.
Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ nấm mối đen ngày càng cao của người tiêu dùng, anh Nguyễn Tấn Lương (ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hạnh Trung, TX. Cai Lậy) đã quyết định đầu tư trồng nấm mối đen theo hướng hữu cơ.
Sau khi Nghị định được Chính phủ thông qua, ban hành và có hiệu lực, thì quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày.
Sau nhiều năm nuôi tôm kém hiệu quả, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ông Đoàn Văn Đức, ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông đã tìm hướng đi mới.
(ABO) Với sự quyết tâm, anh Nguyễn Như Khương (ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã phát triển mô hình nuôi trăn, rắn mang lại hiệu quả.
Bắt đầu “khởi nghiệp“ từ năm 2018 với chưa đầy 500 con ếch giống; đến nay, hằng năm chị Hồ Thị Thu Thủy (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) xuất bán ra thị trường hàng tấn ếch thịt...