Thứ Sáu, 29/05/2020, 16:11 (GMT+7)
.

Ngày 30-5, cống Xuân Hòa sẽ lấy gạn trở lại

(ABO) Ngày 29-5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang cho biết, dự kiến sáng ngày 30-5, cống Xuân Hòa sẽ tiến hành lấy gạn trở lại sau khoảng hơn 3 tháng rưỡi đóng để ngăn mặn.

Cống Xuân Hòa dự kiến sẽ lấy gạn trở lại vào sáng 30-5.
Cống Xuân Hòa dự kiến sẽ lấy gạn trở lại vào sáng 30-5.

Theo Sở NN&PTNT, độ mặn đo được tại cống Xuân Hòa vào sáng 29-5 là 3,2 g/l. Dự kiến, vào sáng ngày 30-5, đơn vị quản lý, vận hành cống Xuân Hòa sẽ tiến hành lấy gạn nếu độ mặn ở mức từ 1,5 g/l trở xuống.

Khi độ mặn vượt quá 1,5 g/l sẽ tiến hành đóng cống. Việc lấy gạn cống Xuân Hòa nhằm mục đích chống sạt lở, xử lý môi trường trong vùng Dự án Ngọt hóa Gò Công.

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên lấy nguồn nước này để phục vụ sản xuất, do độ mặn không đảm bảo.

Ý PHƯƠNG

.
.
.