Thứ Hai, 22/04/2024, 10:07 (GMT+7)
.

Cân nhắc khi chọn nguyện vọng vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 - 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6-2024. Nhiều mùa tuyển sinh gần đây cho thấy “cuộc đua” vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khá căng thẳng, bởi tỷ lệ chọi khá cao. Chính vì vậy, muốn có nhiều cơ hội trúng tuyển, bên cạnh việc nỗ lực ôn tập, học sinh cần biết cách chọn, sắp xếp nguyện vọng một cách hợp lý.

Những năm gần đây, số lượng học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có xu hướng tăng. Đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi do sự gia tăng dân số cơ học. Thống kê cho thấy, trung bình khoảng 3 năm học gần đây, mỗi năm, Tiền Giang có trên 20 ngàn học sinh hoàn thành chương trình THCS đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập; trong đó năm học 2021 - 2022 gần 19 ngàn thí sinh; năm học 2022 - 2023 trên 20,4 ngàn thí sinh; năm học 2023 - 2024 hơn 21 ngàn thí sinh.

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, hằng năm, trung bình mỗi năm ngành Giáo dục sẽ tuyển từ 75% đến 80% vào lớp 10. Đối với những thí sinh có dự thi nhưng không đạt kết quả như mong muốn phải tìm cơ hội ở những trường tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc theo học tại các trường trung cấp, trường nghề.

 Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP. Mỹ Tho) trong giờ học.
Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP. Mỹ Tho) trong giờ học.

Nếu như trước đây, điểm chuẩn các nguyện vọng sau sẽ cao hơn điểm chuẩn các nguyện vọng trước, thì với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của vài năm trở lại đây, điểm chuẩn 3 nguyện vọng sẽ không có sự chênh lệch. Nhìn trên mặt bằng chung, những năm gần đây, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại 38 trường THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có xu hướng tăng và có sự chênh lệch rất lớn từ các trường. Đơn cử như điểm chuẩn mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, các trường THPT có điểm trúng tuyển lớp 10 cao, như: Nguyễn Đình Chiểu 43,5 điểm, Nguyễn Đình Chiểu (MeKong) 39 điểm, Chợ Gạo 37,25 điểm, Trương Định 36,5 điểm, Cái Bè 34,75 điểm… Bên cạnh đó, một số trường như: THCS - THPT Tân Thới, THCS - THPT Phú Thạnh, THCS - THPT Đoàn Trần Nghiệp; THPT Nguyễn Văn Thìn… có điểm chuẩn ở mức thấp, 13 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), mức điểm chuẩn hằng năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Số lượng thí sinh đăng ký dự thi, mức độ dễ, khó của đề thi, mặt bằng chất lượng của học sinh… Theo đó, mức điểm chuẩn phân hóa ở các trường tốp đầu của tỉnh luôn cao và điểm chuẩn các trường còn lại hằng năm cũng không biến động nhiều.

Cuộc đua vào lớp 10 khá gay gắt. Theo thống kê ban đầu, số lượng học sinh lớp 9 toàn tỉnh trong năm học 2023 - 2024 khoảng 25 ngàn học sinh.  Chính vì vậy, trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây, để tranh được một “suất” vào trường THPT công lập, ngoài việc chú trọng ôn tập, học sinh cần chú ý đăng ký nguyện vọng sao cho phù hợp, tránh trường hợp phải “trượt oan”.

Theo Sở GD-ĐT, với phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay, mỗi học sinh dự tuyển vào lớp 10 công lập có quyền đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường và tối đa 5 nguyện vọng khi dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Theo kinh nghiệm của nhiều năm, để đăng ký đúng nguyện vọng phù hợp thì phụ huynh, học sinh cần lưu ý nên tham khảo ý kiến giáo viên lớp 9 đang dạy 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, bởi chỉ có những giáo viên trực tiếp giảng dạy mới hiểu, biết sức học của học sinh đạt ở mức nào.

Với bản thân của mỗi học sinh cần dựa vào đánh giá năng lực của bản thân để chọn nguyện vọng phù hợp. Theo đó, để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 những trường THPT tốp đầu thông thường năng lực học tập của học sinh ở 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh phải đạt loại giỏi, mỗi môn từ 8 phẩy trở lên. Tiếp theo, ở các trường THPT đăng ký nguyện vọng 2, học sinh chọn trường lấy trung bình mỗi môn cần ước đạt khoảng 7 phẩy trở lên. Còn với các trường thuộc nguyện vọng, các môn ở mức phẩy dự kiến khoảng 6,5.

Theo cô Nguyễn Thị Phúc Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Kim (huyện Châu Thành), việc đăng ký, chọn nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 là rất quan trọng. Trong thời gian còn lại của năm học, căn cứ trên kết quả học tập, tham khảo ý kiến từ các thầy cô, phụ huynh, học sinh cần đưa ra chiến lược sao cho phù hợp trong việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Bên cạnh đó, khi chọn nguyện vọng, học sinh cần nghiên cứu phương án giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở từng trường mình muốn dự tuyển, bởi đây sẽ là cơ sở liên quan đến việc định hướng nghề nghiệp quan trọng sau này của học sinh.

ĐỖ PHI

.
.
.