Hạnh phúc là do mình chăm chút vun đắp mỗi ngày, vì hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, cũng không thể là thứ có thể mua, cho, biếu, tặng nên không thể ngồi chờ nó đến.
Việc quản lý kinh tế theo hình nón với những điều kiện kinh doanh, quy định đầu vào chặt chẽ khiến nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn lực, đồng thời tạo ra cơ chế xin - cho trong nền kinh tế.
Việc chọn lối rẽ nào sau khi hoàn thành chương trình phổ thông không chỉ đặt ra cho tuổi 18 nhiều đắn đo, trăn trở, mà còn khiến các bậc phụ huynh cũng “đau đầu“ không kém.
Việt Nam 2045 sẽ là bức tranh đẹp mà ai cũng có cơ hội tô điểm thêm cho bức tranh đó. Được trao cơ hội, cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng quốc gia hùng cường.
Câu chuyện về “viên đạn 20 tỉ“ để bắn Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang minh chứng cho sự liều lĩnh, tinh quái của bọn tội phạm trong thời kinh tế thị trường.
Trong lúc nhiều quốc gia và đại đa số người dân trong nước đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc về bình đẳng giới của chúng ta thì vẫn còn có những cái nhìn thiển cận, sai lệch về vấn đề này.
Dù có vắn xin nhưng tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời, mọi người vẫn phải thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Y tế.