Thứ Sáu, 04/06/2021, 16:59 (GMT+7)
.

Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai

(ABO) Sáng 4-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lê Văn Thành chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng chủ trì hội nghị.

a
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo báo cáo, tại Việt Nam đã xảy ra 14 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới, 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại Đồng bằng sông Cửu Long… Hậu quả năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, gây tổng thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

Theo nhận định của Trung Tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tháng còn lại của năm 2021 có khả năng xuất hiện khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong đó, có khoảng 5 đến 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Lũ trên các sông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động (BĐ)1, BĐ2, trên BĐ2 và lũ đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1 - BĐ2.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và các tỉnh như: Hà Giang, Quảng Nam, Cà Mau, Thanh Hóa đã báo cáo tình hình ứng phó thiên tai và góp ý các giải pháp chủ động ứng phó nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

LÊ MINH

.
.
.