Thứ Năm, 02/07/2020, 10:14 (GMT+7)
.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo tăng trưởng, đời sống nhân dân

(ABO) Sáng 2-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua, nhưng đáng ghi nhận,Việt Nam là một trong số ít nước có mức tăng trưởng dương.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 850,3 ngàn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 33% GDP. Giá trị tăng thêm ngành Công nghiệp tăng 2,71%.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ. Khu vực dịch vụ trong 6 tháng đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011 - 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động du lịch hiện chỉ tập trung vào thị trường nội địa.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu kép của hội nghị lần này trước hết là tiếp tục đề xuất, hiến kế để dịch bệnh không quay trở lại, không vì kinh tế mà dễ dãi để dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ thứ hai hết sức quan trọng là phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo đời sống nhân dân.

Chính vì vậy, các tỉnh, thành, bộ, ngành và cả nước phải đoàn kết, hợp tác, quyết tâm vượt qua khó khăn, sáng tạo, sát sao trong chỉ đạo điều hành…

M. THÀNH

.
.
.